Cai nghiện cho phạm nhân trong trại tạm giam

Thứ tư, 01/12/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Cai nghiện ma túy cho các đối tượng nghiện ma túy tại trung tâm, tại cộng đồng đã khó, việc cai nghiện ma túy cho can phạm nhân lại càng khó. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, Trại tạm giam (TTG) CA tỉnh Quảng Nam đã làm tốt công tác này, theo đó đã cai nghiện thành công cho hầu hết các phạm nhân nghiện ma túy khi vào trại và phần lớn số đối tượng này đã hết nghiện khi ra trại, hòa nhập với cuộc sống.

Có mặt tại bệnh xá TTG CA tỉnh, chúng tôi chứng kiến nhiều lần cán bộ quản giáo từ các khu giam đến thông tin về tình hình phạm nhân cấp cứu, trong đó có phạm nhân lên cơn nghiện ma túy. Với mỗi thông tin như thế, cán bộ y tế lại tức tốc chuẩn bị thuốc men, y cụ xuống thăm khám cho  phạm nhân. Được biết, đây là chuyện như cơm bữa của CBCS quản giáo, y tế tại đây. 

Có thể nói, vấn đề cai nghiện ma túy cho đối tượng nghiện ma túy là không dễ. Đối với TTG CA tỉnh Quảng Nam, cai nghiện ma túy cho các phạm nhân nghiện ma túy tại trại là công tác luôn được chú trọng. Theo số liệu thống kê hằng năm của Trại: năm 2008 có 35 phạm nhân nghiện nhập trại, năm 2009 có 35 phạm nhân, 9 tháng đầu năm 2010 có 37 phạm nhân. Như vậy, số lượng phạm nhân nghiện ma túy nhập trại hằng năm rất lớn, đây là thách thức đặt ra cho công tác quản lý, giáo dục can phạm nhân trong thời gian thi hành án trại vì để quản lý, giáo dục được số phạm nhân này  yêu cầu bắt buộc đầu tiên là phải cắt cơn, cai nghiện được cho số phạm nhân này.

 Cán bộ quản giáo tại Trại tạm giam CA tỉnh Quảng Nam đang chăm sóc cho phạm nhân nhiễm HIV. Ảnh: T.T

Trao đổi về công tác cai nghiện cho phạm nhân tại trại, thượng úy Nguyễn Văn Thành, Bệnh xá trưởng Bệnh xá thuộc TTG cho biết: “Việc cai nghiện cho phạm nhân là công việc rất khó khăn do ở trại không có thuốc đặc trị cắt cơn, phạm nhân lại ở nhiều khu khác nhau và thời gian lên cơn diễn ra thất thường, khó khăn nhất là phạm nhân khi lên cơn không tự chủ được hành vi của mình, không hợp tác với cán bộ, đặc biệt nhiều phạm nhân bị nhiễm HIV nên tỏ ra  bất cần, có thể gây nguy hiểm cho cán bộ y tế, cán bộ quản giáo bất cứ lúc nào”. Anh Thành cũng cho biết thêm, các phạm nhân nghiện ma túy vào trại đa phần là nghiện dưới hình thức tiêm chích, chính vì thế nguy cơ nhiễm HIV với số phạm nhân này rất lớn, mỗi năm có hàng chục phạm nhân ở trại xét nghiệm dương tính với HIV. Thiếu úy Nguyễn Thị Hiệp, cán bộ y tế TTG cho biết: Phạm nhân nghiện ma túy ở đây đa phần là nam, mỗi khi lên cơn, việc khống chế họ rất khó khăn, đặc biệt những phạm nhân nhiễm HIV còn đe dọa cán bộ y tế, cán bộ quản giáo.

Tuy nhiên bằng tinh thần trách nhiệm, các CBCS TTG CA tỉnh đã cai nghiện cắt cơn an toàn 100% cho các phạm nhân. Phương pháp cai nghiện chủ yếu là vật lý trị liệu kết hợp với dùng thuốc an thần. Đối với phạm nhân nghiện nặng thường thời gian cắt cơn là 15 ngày, nghiện nhẹ thì 1 tuần. Trong thời gian này, cán bộ y tế, cán bộ quản giáo luôn theo dõi sức khỏe, thời gian lên cơn, biểu hiện các triệu chứng trong cắt cơn để điều trị thích hợp. Trên cơ sở hướng dẫn của cán bộ y tế, các phạm nhân tự xoa bóp mỗi ngày 2-3 lần thư giãn các cơ. Sau thời gian cắt cơn, phạm nhân sẽ được tiếp tục theo dõi khám sức khỏe định kỳ. Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng cai nghiện tại trại có một lợi thế là cách ly được đối tượng nghiện, vấn đề còn lại là việc theo dõi sức khỏe của phạm nhân để tránh xảy ra trường hợp suy hô hấp do dùng thuốc an thần cũng như những vấn đề có thể gây chết người từ các triệu chứng đi kèm trong thời gian cắt cơn.

Các phạm nhân sau khi cai nghiện đã chấp hành tốt những quy định trong thời gian thi hành án tại trại. Tại đây, chúng tôi gặp phạm nhân Lê Văn Kỳ, vào trại từ năm 2007, trước đó đã nghiện 6 năm, nhiều lần cai nghiện nhưng không thành công. Do phạm tội buôn bán trái phép chất ma túy, phạm nhân này bị kết án 5 năm tù. Thời gian đầu vào trại, Kỳ cai nghiện rất khó khăn do sức khỏe yếu, tuy nhiên với sự kiên trì giúp đỡ của các cán bộ Trại nên Kỳ đã cai nghiện thành công. Tiếp xúc với chúng tôi, Kỳ cho biết: “Thời gian đầu vào trại, không có thuốc, tôi bị lên cơn vật vã tưởng không thể cắt cơn được, tuy nhiên cán bộ y tế ở đây vừa điều trị, vừa hướng dẫn vật lý trị liệu cũng như khuyên bảo nên tôi đã thoát khỏi thời gian khó khăn đó. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn sợ”.

Có nhiều câu chuyện cảm động khi các phạm nhân thi hành án tại đây được cai nghiện, sau khi ra trại về với cuộc sống, nhiều phạm nhân đã trở lại trại để cảm ơn CBCS của Trại. Anh Nguyễn Thế Dưỡng (quê Thanh Hóa), phạm tội buôn bán trái phép chất ma túy, bị nàng tiên nâu đeo bám hàng chục năm trời mà không cách nào bỏ được. Khi vào trại, Dưỡng được cai nghiện trong thời gian dài nhất so với các phạm nhân khác, quá trình cai nghiện gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên cuối cùng anh cũng cai nghiện thành công. Sau khi ra trại về quê, mỗi lần có dịp vào Quảng Nam, Dưỡng đều đến Trại cảm ơn CBCS nơi đây đã giúp anh trở lại cuộc đời tươi đẹp.

Trong 5 năm qua, nhờ sự tận tâm của các cán bộ quản giáo đã có 35 phạm nhân nghiện ma túy sau khi ra trại đã cắt đứt được cơn nghiện và tái hòa nhập với cuộc sống cộng đồng. Tuy nhiên theo thống kê của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống AIDS, tệ  nạn ma túy, mại dâm tỉnh Quảng Nam, hiện nay trên địa bàn tỉnh có gần 400 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý (chưa nói đến con số các đối tượng chưa được đưa vào hồ sơ quản lý), do vậy việc cai nghiện đối với các đối tượng trên vẫn cần có sự phối hợp đồng bộ của các ngành liên quan.

Bão Bình-Mai Mai